Thủ tướng Israel kêu gọi giải tán quốc hội, sa thải 2 bộ trưởng

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố ông sẽ giải tán quốc hội và tìm cách tổ chức bầu cử sớm, đồng thời quyết định sa thải Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid và Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni.
Thủ tướng Israel kêu gọi giải tán quốc hội, sa thải 2 bộ trưởng ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông sẽ giải tán quốc hội và tìm cách tổ chức bầu cử sớm, đồng thời quyết định sa thải Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid và Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni.

Tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Thủ tướng có kế hoạch kêu gọi giải tán quốc hội ngay khi có thể... Trong những tuần qua, các bộ trưởng Lapid và Livni đã công kích cay nghiệt chính phủ mà tôi đứng đầu. Tôi sẽ không dung thứ cho sự chống đối trong chính phủ nữa."

Ông Netanyahu là lãnh đạo đảng cánh hữu Likud, trong khi hai bộ trưởng bị sa thải trên là những người đứng đầu các đảng theo đường lối trung dung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục