Thủ tướng Israel khẳng định Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa tuyên bố phản đối thỏa thuận hạt nhân của các cường quốc với Iran.

Ngày 2/12, tờ "Lebanon Daily Star" cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa tuyên bố phản đối thỏa thuận hạt nhân của các cường quốc với Iran.

Tờ báo trích lời ông Netanyahu phát biểu trong một buổi lễ ở giáo đường Do Thái tại Rome: "Tôi muốn xua tan mọi ảo tưởng. Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Điều này sẽ đe dọa không chỉ riêng Israel, mà cả Italy, châu Âu và thế giới. Chớ có bị nụ cười lừa dối. Chế độ Iran hiện hành hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố, tiếp tay cho những vụ thảm sát dân thường ở Syria và không ngừng cung cấp vũ khí cho đồng minh của họ".

Thủ tướng Israel hiện đang có cuộc hội đàm với Giáo hoàng Francis tại Vatican.

Kể từ khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận lịch sử về vấn đề hạt nhân của Iran, Israel đã liên tục công kích thỏa thuận này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng đây là một "sai lầm lịch sử" và thỏa thuận này sẽ là mối nguy hiểm đối với sự an toàn của Israel, đồng thời tuyên bố kế hoạch tấn công Iran vẫn luôn là sự lựa chọn sẵn sàng của nhà nước Do Thái./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục