Thủ tướng Israel khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ

Mặc dù thừa nhận hai nước đang bất đồng sâu sắc xung quanh cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, song ông Netanyahu khẳng định liên minh Mỹ-Israel đang "bền chặt hơn bao giờ hết."
Thủ tướng Israel khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mối quan hệ đồng minh lâu đời giữa Israel và Mỹ luôn bền chặt bất chấp những bất đồng xung quanh vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Tuyên bố này đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngày 2/3 tại hội nghị chính sách thường niên của Ủy ban các vấn đề chung Mỹ-Israel (AIPAC), một nhóm vận động hành lang có thế lực tại Mỹ theo quan điểm ủng hộ Israel.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ quan ngại rằng nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân với Iran của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đe dọa tới sự tồn vong của Israel.

Theo nhà lãnh đạo Israel, ông có trách nhiệm phải lên tiếng về vấn đề này khi vẫn còn đủ thời gian ngăn chặn. Ông khẳng định Tổng thống Obama không hiểu được mối quan ngại sâu sắc của Israel trước tham vọng chế tạo bom hạt nhân của Iran và rằng Tehran sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dù có được các cường quốc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Mặc dù thừa nhận hai nước đang bất đồng sâu sắc xung quanh cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, song Thủ tướng Netanyahu khẳng định liên minh Mỹ-Israel đang "bền chặt hơn bao giờ hết" và sẽ tiếp tục phát triển.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết bài phát biểu của ông trước Quốc hội Mỹ ngày 3/3 không có ý thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với ông chủ Nhà Trắng và chính quyền Tổng thống Obama, mà chỉ thảo luận về mối đe dọa tiềm tàng xuất phát từ tham vọng hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, nhằm xoa dịu mối quan ngại của Thủ tướng Israel, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power khẳng định Washington sẽ không cho phép Tehran có cơ hội chế tạo vũ khí hạt nhân.

Quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Obama sẽ luôn sát cánh với các đồng minh của Mỹ, trong đó có Israel, trong mọi hoàn cảnh cho dù đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Đức) đạt kết quả ra sao.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng phủ nhận tin nói rằng Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Israel để đáp trả việc ông Netanyahu tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng với Iran.

Theo các thông tin đăng tải trên tryền thông Israel, chính quyền của Tổng thống Obama có thể sẽ cắt một phần viện trợ cho Israel (hiện vào khoảng 3 tỷ USD/năm) và trì hoãn xem xét những đề nghị của Tel Aviv về việc nhờ Mỹ hỗ trợ thêm cho các hệ thống tên lửa đánh chặn Magic Wand và tên lửa Arrow 3.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại Geneva (Thụy Sỹ) để chuẩn bị cuộc gặp riêng rẽ lần thứ 8 với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Một số trợ lý của Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã nắm được những thông tin quan trọng liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 và sẽ tiết lộ chi tiết trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ của Thủ tướng Netanyahu.

Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf thừa nhận Washington luôn cập nhật chi tiết thông tin về thỏa thuận hạt nhân cho giới chức Israel, đồng thời cảnh báo việc tiết lộ những thông tin trên là "một sự phản bội."

Dự kiến, ngày 3/3, nhà lãnh đạo Israel sẽ có bài phát biểu quan trọng trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó ông Netanyahu được dự báo sẽ sẽ hối thúc các nhà lập pháp Mỹ thông qua quy định áp đặt thêm các đòn trừng phạt Iran trong lúc các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân vẫn đang diễn ra vì lo ngại chính quyền Obama sẽ có nhiều nhượng bộ.

Tuy nhiên, chính quyền Obama đã nhiều lần phản đối hành động này của nhà lãnh đạo Israel. Một số nghĩ sỹ đảng Dân chủ tuyên bố không nghe bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục