Thủ tướng Israel muốn gặp Tổng thống Palestine

Thủ tướng Israel Netanyahu bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp gỡ Tổng thống Palestine Abbas tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 19/9 đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), đồng thời nhắc lại kêu gọi đàm phán trực tiếp.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định Thủ tướng Netanyahu quan tâm đến việc gặp Tổng thống chính quyền Palestine tại New York.

Thông cáo dẫn lời ông Netanyahu nói: "Tôi kêu gọi Tổng thống chính quyền Palestine mở ra các cuộc đàm phán trực tiếp tại New York và tiếp đó sẽ được thực hiện tại Jerusalem và Ramallah (Khu Bờ Tây)."

Ông Netanyahu đi New York ngày 19/9 để bày tỏ quan điểm của Israel trước yêu cầu gia nhập Liên hợp quốc của Palestine.

Ngày 18/9, ông Netanyahu dự báo nỗ lực của Palestine tại Liên hợp quốc trong tuần này để được công nhận là nhà nước sẽ thất bại.

Ông Netanyahu cho rằng chỉ có thể đạt được hòa bình thông qua quá trình đàm phán trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục