Thủ tướng Israel: "Sự bành trướng" của Iran tại Trung Đông đe dọa Nga

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng "sự bành trướng" của Iran tại khu vực Trung Đông đe dọa tới Nga, đồng thời cố gắng thuyết phục Moskva tránh hợp tác với Tehran.
Thủ tướng Israel: "Sự bành trướng" của Iran tại Trung Đông đe dọa Nga ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin ngày 2/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng "sự bành trướng" của Iran tại khu vực Trung Đông đe dọa tới Nga, đồng thời cố gắng thuyết phục Moskva tránh hợp tác với Tehran.

Trả lời phỏng vấn của Channel 9, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Tôi đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Iran không chỉ đe dọa chúng tôi mà rồi cũng sẽ là mối đe dọa đối với Nga."

[Iran tuyên bố Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của nước này]

Theo Thủ tướng Netanyahu, Nga đã có những lý do rõ ràng để hợp tác với Iran, song Israel không thể chấp nhận sự hiện diện quân sự thường trực của Iran cũng như "những tay sai" của nước này tại Syria.

Nga và Iran đang hợp tác nhằm giải quyết xung đột tại Syria với tư cách là những nhà trung gian của các cuộc đàm phán Astana về hòa giải Syria.

Cả hai nước này đều ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục