Thủ tướng Israel thành lập Bộ An ninh Nội địa

Ông Matan Vilna'i, Thứ trưởng Quốc phòng, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Israel (tách ra từ 1 đơn vị của Bộ Quốc phòng).
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/1 đã công bố quyết định thành lập Bộ An ninh Nội địa (tách ra từ một đơn vị của Bộ Quốc phòng).

Ông Matan Vilna'i được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ này, đồng thời vẫn giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Ông Vilna'i là một trong bốn nghị sỹ và bộ trưởng đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak rút khỏi Công đảng hồi tuần trước để thành lập đảng mới mang tên Độc lập.

Cùng ngày, Nội các Israel đã họp để thông qua việc bổ sung nhân sự cho ba vị trí bộ trưởng thuộc Công đảng vừa rút khỏi chính phủ.

Cụ thể, ông Shalom Simhon nay giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp, ông Moshe Kahlon làm Bộ trưởng Phúc lợi và ông Orit Noked làm Bộ trưởng Nông nghiệp.

Đây là diễn biến mới nhất sau "cơn chấn động" trên chính trường Israel khi nhiều bộ trưởng quan trọng đồng loạt rời bỏ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu, mà mở đầu là hành động rút khỏi Công đảng của Bộ trưởng Quốc phòng Barak, đồng thời là Chủ tịch đảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục