Thủ tướng Israel tố cáo Tổng Thư ký LHQ "khuyến khích khủng bố"

Thủ tướng Israel đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng Thư ký LHQ sau khi ông Ban Ki-moon thể hiện sự cảm thông đối với các cuộc tấn công của người Palestine.
Thủ tướng Israel tố cáo Tổng Thư ký LHQ "khuyến khích khủng bố" ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc sau khi ông Ban Ki-moon thể hiện sự cảm thông đối với các cuộc tấn công của người Palestine.

Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã lên án sự hiện diện của người Do Thái tại Judea và Samaria (Bờ Tây), cho rằng các cuộc tấn công chống người Israel là kết quả của "tâm trạng thất vọng của người Palestine."

Ông Netanyahu đã lập tức đáp trả: "Phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc khuyến khích khủng bố và không có lý lẽ nào có thể biện minh cho khủng bố. Những kẻ tấn công không muốn xây dựng một nhà nước mà muốn phá hủy Israel và giết người Do Thái, không vì hòa bình hay nhân quyền."

Ông Netanyahu còn cho rằng Liên hợp quốc đã "mất tính trung lập từ lâu" và phát biểu của Tổng Thư ký Ban Ki-moon "không làm cho tình hình tốt hơn."

Bài phát biểu của Tổng Thư ký Ban Ki-moon được đưa ra ngay sau khi Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon chỉ trích Hội đồng Bảo an đã không lên án bất kỳ cuộc tấn công nào của người Palestine chống Israel kể từ khi nổ ra làn sóng bạo lực cách đây vài tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục