Thủ tướng Israel tuyên bố đàm phán với Palestine

Ngày 12/4, lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đàm phán với phía Palestine về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngày 12/4, lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền đầu tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đàm phán với phía Palestine về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Thông báo của văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, ông Netanyahu "đã nói về sự hợp tác và các cuộc thảo luận mà hai bên từng tiến hành trước đây, đồng thời khẳng định ông có kế hoạch tiếp tục những hoạt động như vậy trong tương lai nhằm đi đến hòa bình giữa Israel và Palestine".

Trước đó, Tổng thống Palestine Abbas gọi điện chúc mừng Thủ tướng Netanyahu nhân ngày lễ Quá hải của người Do Thái. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện "thân mật và ấm cúng".

Việc ông Netanyahu, nhân vật theo chủ trương cứng rắn đối với Palestine, ít khi đề cập khả năng đối thoại hòa bình trong thời gian qua, đã khiến dư luận lo ngại về triển vọng của tiến trình giải quyết xung đột ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục