Thủ tướng Italy bị một kẻ tâm thần tấn công

Thủ tướng Italy Berlusconi phải nhập viện vì bị một kẻ có tiền sử bệnh tâm thần tấn công, làm xước mũi, gẫy hai răng và rách môi.
Các quan chức Italy cho biết ngày 13/12, Thủ tướng nước này, ông Silvio Berlusconi đã phải nhập viện sau khi bị một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần tấn công trong một cuộc tuần hành ở thành phố Milan.

Hãng tin ANSA của Italy trích nguồn tin từ các nhân chứng, cho biết ngay sau khi kết thúc bài diễn văn trước những người ủng hộ thuộc phe bảo thủ, Thủ tướng Berlusconi, 73 tuổi đã bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tấn công và ngã xuống đất.

Ngay lập tức, ông Berlusconi đã được đưa lên xe chở tới bệnh viện điều trị.

Hãng tin này cũng đã đăng tải một bức hình của Thủ tướng Italy với một vết rách ở dưới mắt trái và miệng bị bầm dập chảy máu.

Theo ông Alberto Zangrillo, bác sĩ riêng của Thủ tướng Berlusconi, hiện tình trạng sức khỏe của người đứng đầu Chính phủ Italy đã ổn định. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy ông Berlusconi bị nhiều vết nứt xước ở mũi, gẫy hai chiếc răng và bị rách môi.

Bác sĩ Zangrillo cho biết mặc dù những vết thương này không cần phải phẫu thuật, song ông Berlusconi sẽ phải ở lại bệnh viện ít nhất một đêm để theo dõi và cần tới 15 ngày để bình phục.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công trên, cảnh sát Italy đã nhanh chóng xác định và bắt giữ hung thủ.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công Thủ tướng Berlusconi là một người đàn ông 42 tuổi tên là Massimo Tartaglia, hiện đang phải trải qua giai đoạn điều trị 10 năm vì bệnh tâm thần.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục