Thủ tướng Italy đã thành lập được chính phủ mới

Thủ tướng Letta đã giành được sự ủng hộ của các chính đảng khác và có thể lập một chính phủ liên minh tả - hữu mới gồm 21 bộ trưởng.
Thủ tướng Italy được chỉ định Enrico Letta, 46 tuổi đồng thời là Phó lãnh đạo đảng Dân chủ (PD) trung tả ngày 27/4 đã báo cáo lên Tổng thống nước này Giorgio Napolitano rằng ông đã giành được sự ủng hộ của các chính đảng khác và có thể thành lập một chính phủ liên minh tả - hữu mới với thành phần gồm 21 bộ trưởng.

Chính phủ mới của ông Letta dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào lúc 11 giờ 30 ngày 28/4 theo giờ địa phương và sẽ trải qua các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 29 và 30/4.

Trước đó, Thủ tướng được chỉ định Letta cho biết các ưu tiên hàng đầu của ông sắp tới sẽ là phát triển kinh tế, giải quyết nạn thất nghiệp, khôi phục lòng tin đối với các thể chế chính trị của Italy, đồng thời tìm cách đưa châu Âu thoát khỏi xu hướng thắt lưng buộc bụng để chuyển sang tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư./.

Danh sách chính phủ liên minh tả-hữu mới:

Thủ tướng: Enrico Letta
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano -Tổng thư ký đảng Nhân dân Tự do "PDL" trung hữu
Bộ trưởng Quốc phòng Mario Mauro
Bộ trưởng Ngoại giao Emma Bonino - cựu Ủy viên Liên minh Châu Âu
Bộ trưởng Tư pháp Anna Maria Cancellieri
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Fabrizio Saccomanni
Bộ trưởng Cải cách Hiến pháp Gaetano Quagliariello
Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Flavio Zanonato
Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Maurizio Lupi
Bộ trưởng Nông nghiệp Nunzia De Girolamo
Bộ trưởng Giáo dục Maria Chiara Carrozza
Bộ trưởng Y tế Beatrice Lorenzin
Bộ trưởng Lao động và Chính sách Xã hội Enrico Giovannini
Bộ trưởng Môi trường Andrea Orlando
Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Massimo Bray
Bộ trưởng Đoàn kết Lãnh thổ Charles Trigilia
Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu Enzo Moavero Milanesi
Bộ trưởng Các vấn đề Khu vực Graziano Delrio
Bộ trưởng Bình đẳng Cơ hội và Thể thao Josefa Idem
Bộ trưởng Phụ trách Quan hệ với Quốc hội Dario Franceschini
Bộ trưởng Hội nhập Cécile Kyenge
Bộ trưởng Hành chính Công Giampiero D ' Alia
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục