Thủ tướng Italy đàm phán thành lập chính phủ mới

Thủ tướng mới được chỉ định của Italy, Enrico Letta đã bắt đầu các cuộc tham vấn trong nội bộ Đảng Dân chủ về thành lập chính phủ mới.
Ngày 25/4, Thủ tướng mới được chỉ định của Italy, ông Enrico Letta đã bắt đầu các cuộc tham vấn trong nội bộ Đảng Dân chủ (PD) theo đường lối trung-tả của ông về thành lập một chính phủ đại liên minh, nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần 2 tháng qua do không thành lập được chính phủ mới sau tổng tuyển cử.

Ông Lettaa cho biết mục đích của ông là thành lập một chính phủ tinh gọn, gồm dự kiến là 18 bộ trưởng giàu kinh nghiệm. Truyền thông Italy cho biết, ngoài các chính trị gia, thành phần bộ trưởng trong nội các của ông Lettaa có thể có các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau.

Chính phủ mới được dự đoán sẽ bao gồm đảng PD, Đảng Nhân dân Tự do (PDL) của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, cùng với nhóm ôn hòa của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti. Tất các các đảng phái lớn này cho biết sẽ ủng hộ chính phủ.

[Tổng thống Italy đã chỉ định ông Letta lập chính phủ]

Tuy nhiên, các đại diện của PDL cho biết để nhận được sự ủng hộ của đảng này trong việc thành lập đại liên minh, ông Lettaa phải cam kết dành các ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cắt giảm thuế.

PDL kêu gọi ông Lettaa ủng hộ kế hoạch 8 điểm nhằm phục hồi nền kinh tế Italy, bao gồm bãi bỏ thuế đánh vào các công ty thuê lao động thanh niên, cắt giảm các thủ tục hành chính và bãi bỏ một số thuế nhà đất vốn gây nhiều bức xúc từ phía người dân. Đây từng là một trong những nội dung tranh cử của đảng trung hữu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng Hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục