Thủ tướng Italy đề nghị Anh ở lại Liên minh châu Âu

Thủ tướng Italy Matteo Renziđã đề nghị Anh ở lại EU đồng thời cho rằng sự hiện diện của London là "thiết yếu" và "không phải bàn cãi."
Thủ tướng Italy đề nghị Anh ở lại Liên minh châu Âu ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Italy Matteo Renzi trong cuộc họp báo sau hội đàm. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã đề nghị Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng sự hiện diện của London là "thiết yếu" và "không phải bàn cãi."

Phát biểu này được Thủ tướng Italy đưa ra ngày 3/4 tại London khi đang ở thăm Anh.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh dẫn lời ông Renzi nhấn mạnh: "Rõ ràng, sẽ không còn châu Âu hùng mạnh nếu không có sự hiện diện của Vương quốc Anh. Sự hiện diện của Anh ở châu Âu không chỉ đơn thuần là truyền thống mà còn là vì tương lai của châu Âu."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Renzi cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh David Cameron, trong đó, người đứng đầu Chính phủ Italy nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành cải cách trong EU để chống lại nạn quan liêu và thủ tục hành chính rườm rà.

Về phần mình, Thủ tướng Cameron cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh trước cuối năm 2017 nếu đảng Bảo thủ của ông giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Lãnh đạo hai nước đều cho rằng Italy và Anh có khả năng trở thành "đồng minh" trong việc cải cách EU, đặc biệt trong sáu tháng cuối năm nay, Rome sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục