Thủ tướng Italy kêu gọi giới trẻ lập nghiệp tại quê nhà

Thủ tướng Matteo Renzi đã kêu gọi lực lượng này chung tay góp sức thay đổi thực trạng hiện nay - giới trẻ Italy rời bỏ đất nước do suy thoái kinh tế.
Thủ tướng Italy kêu gọi giới trẻ lập nghiệp tại quê nhà ảnh 1Thủ tướng Matteo Renzi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu ngày 10/8 trước 35.000 hướng đạo sinh tại San Rossere, miền Trung Italy, Thủ tướng Matteo Renzi đã kêu gọi lực lượng này chung tay góp sức thay đổi thực trạng hiện nay - giới trẻ Italy rời bỏ đất nước do suy thoái kinh tế.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp của Italy ở mức 12%, trong khi tỷ lệ này trong thanh niên lên tới 40%. Chính phủ nước này đang ngày càng lo lắng về vấn đề “chảy máu chất xám” khi những thanh niên ưu tú của Italy có xu hướng ra nước ngoài tìm việc.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Renzi nhấn mạnh "hãy xua tan quan điểm không thể sống tại Italy," đồng thời bày tỏ kỳ vọng giới trẻ Italy sẽ lập nghiệp tại quê nhà để xây dựng quốc gia Nam Âu này ngày một tươi đẹp hơn.

Trước đó, ngày 31/7, theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT), tỷ lệ thanh niên Italy không có việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã tăng từ hơn 43% hồi tháng Năm lên mốc kỷ lục gần 44% trong tháng Sáu.

Mặc dù Thủ tướng Matteo Renzi từng cam kết "đạo luật việc làm" của ông sẽ giúp giới trẻ Italy nói riêng và đất nước Italy nói chung thoát khỏi đợt suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, nhưng trong tháng Bảy vừa qua, cả Ngân hàng Italy và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều lần lượt hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 của nước này xuống 0,2% và 0,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục