Thủ tướng Italy loại trừ khả năng can thiệp vũ trang vào Libya

Thủ tướng Matteo Renzi cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp can thiệp vào tình hình Libya, ít nhất là khi lực lượng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đe dọa thủ đô Tripoli.
Thủ tướng Italy loại trừ khả năng can thiệp vũ trang vào Libya ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: ANSA)

Ngày 16/2, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khẳng định nước này loại trừ khả năng can thiệp vào Libya, ít nhất là vào thời điểm này, khi lực lượng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đe dọa thủ đô Tripoli.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Canale 5 của Italy, ông Renzi nói rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho việc can thiệp vào tình hình Libya và thế giới phải chờ đợi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên tiếng và có nghị quyết liên quan đến vấn đề Libya. Động thái này được đưa ra chỉ một thời gian sau khi máy bay của Ai Cập không kích vào các vị trí của IS ở Libya để trả thù cho 21 người Thiên chúa giáo Ai Cập bị IS sát hại.

Thủ tướng Italy đã chia buồn với Tổng thống Ai Cập Sisi sau sự kiện này. Giáo hoàng Francis I cũng bày tỏ phẫn nộ với việc những người Ai Cập này bị giết "chỉ vì họ là người Thiên Chúa giáo."

Những tuyên bố của ông Renzi được báo chí Italy mô tả là sự "hãm phanh" của Chính phủ Italy sau khi các giới chức nước này tuyên bố về mối đe dọa mà IS đang tạo ra đối với Italy, sau khi IS chiếm được thành phố Sirte, chỉ cách Italy chừng 350 km. Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni thậm chí đã khẳng định Italy sẵn sàng đứng đầu một lực lượng quân sự do Liên hợp quốc bảo trợ để can thiệp quân sự vào Libya, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Italy Roberta Pinotti tuyên bố nước này có thể gửi 5.000 quân tham gia lực lượng này.

Theo báo chí Italy, những tuyên bố trên không nhận được sự ủng hộ của các đảng phái đối lập, khi họ cho rằng việc đưa quân sang Libya có thể khiến Italy sa lầy và chỉ làm cho tình hình xấu hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục