Thủ tướng Italy trước phiên tòa xử gian lận thuế

Tòa án thành phố Milan ngày 28/2 đã bắt đầu nối lại phiên xét xử liên quan Thủ tướng Italy Berlusconi, bị cáo buộc gian lận thuế.
Tòa án thành phố Milan ngày 28/2 đã bắt đầu nối lại phiên xét xử liên quan Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, bị cáo buộc gian lận thuế.

Tập đoàn truyền thông Mediaset của ông Berlusconi bị cáo buộc đã khai man chi phí để giảm bớt mức tiền đóng thuế sau khi mua bản quyền phát sóng truyền hình các bộ phim Mỹ thông qua hai công ty nước ngoài. Thủ tướng Berlusconi bác bỏ cáo buộc này.

Các nguồn tin cho biết ông Berlusconi đã không xuất hiện trong phiên tòa ngày 28/2 và dự kiến cũng sẽ vắng mặt trong một phiên tòa khác diễn ra vào ngày 5/3 tới, trong đó ông Berlusconi bị cáo buộc biển thủ tiền của một chi nhánh thuộc Tập đoàn Mediaset.

Trước đó, hồi tháng 4/2010, các phiên tòa xét xử liên quan ông Berlusconi đã bị đình chỉ sau khi Quốc hội Italy thông qua đạo luật cho phép thủ tướng nước này được hưởng quyền miễn truy tố khi còn tại nhiệm.

Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Italy ngày 13/1/2011 đã ra phán quyết bác bỏ một số điều khoản trong đạo luật trên, đồng thời cho phép cá nhân các thẩm phán được quyền xem xét, quyết định liệu ông Berlusconi có bị buộc phải đối mặt với các phiên xét xử liên quan đến mình hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục