Thủ tướng Italy yêu cầu Alitalia cắt giảm nhân sự để tránh phá sản

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 10/7 cảnh báo các tổ chức công đoàn của nước này phải chấp nhận việc cắt giảm nhân sự tại hãng hàng không quốc gia Alitalia để tránh phá sản.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 10/7 cảnh báo các tổ chức công đoàn của nước này phải chấp nhận việc cắt giảm nhân sự tại hãng hàng không quốc gia Alitalia theo thỏa thuận với hãng hàng không Gulf airline Etihad của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nếu không Alitalia sẽ đối diện với nguy cơ phá sản.
Thủ tướng Renzi cho rằng mọi người đều phải chịu thiệt thòi khi các cuộc đàm phán (do chính phủ làm trung gian) về việc bán 49% cổ phần của Alitalia cho Etihad Airways, có điều khoản yêu cầu cắt giảm 2.200 nhân sự của hãng hàng không quốc gia Italy này.
Nếu chấp nhận cắt giảm nhân sự theo yêu cầu, Alitalia có thể thoát nguy cơ phá sản và tránh gây ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế Italy vốn đang phải nỗ lực vực dậy sau hơn hai năm suy thoái nặng nề.
Hãng hàng không Alitalia hiện có 12.800 nhân viên và thuộc quyền sở hữu của khoảng 20 doanh nghiệp, trong đó hầu hết là các doanh nghiệp tư nhân.
Các tổ chức công đoàn cho rằng Alitalia chỉ nên giảm lương và tạm thời cho nghỉ việc một số lượng công nhân, thay vi sa thải hàng loạt như yêu cầu ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục