Thủ tướng Jordan từ chức sau các cuộc biểu tình

Ngày 1/2, Quốc vương Jordan đã chấp nhận để Thủ tướng Samir Rifai từ chức, trong bối cảnh làn sóng biểu tình có dấu hiệu lan rộng.
Ngày 1/2, Quốc vương Jordan Abdullah II đã chấp nhận để Thủ tướng nước này Samir Rifai từ chức, trong bối cảnh làn sóng biểu tình trên đường phố phản đối chính phủ đang có dấu hiệu lan rộng.

Quốc vương cũng đã bổ nhiệm ông Marouf Bakhit, một cựu cố vấn quân sự, 64 tuổi, làm thủ tướng mới của Jordan, đồng thời yêu cầu ông này thành lập một chính phủ mới và ngay lập tức tiến hành cải cách chính trị-kinh tế tại quốc gia Trung Đông.

Ông Bakhit từng giữ chức thủ tướng Jordan trong giai đoạn 2005-2007.

Sự thay đổi này diễn ra vài tuần sau khi phe đối lập tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chính phủ và đòi Thủ tướng Rifai từ chức vì cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về tình trạng giá nhiên liệu và lương thực leo thang, chậm tiến hành các cải cách chính trị và kinh tế cần thiết.

Trong khi đó, Zaki Bani Rsheid, ủy viên Hội đồng điều hành "Mặt trận Hành động Hồi giáo" thuộc phe đối lập ở Jordan, cho biết yêu sách của phe này bao gồm đòi chính phủ của ông Rifai từ chức, sửa đổi luật bầu cử và thành lập một chính phủ vì dân dưới sự lãnh đạo của một thủ tướng được bầu.

Jordan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, với thâm hụt ngân sách lên tới 2 tỷ USD và nợ nước ngoài tới 11 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục