Thủ tướng Justin Trudeau: Canada vẫn do dự về Hiệp định USMCA

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn đang thảo luận với Mỹ về việc ký kết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Thủ tướng Justin Trudeau: Canada vẫn do dự về Hiệp định USMCA ảnh 1(Nguồn: Co-Production International)

Phát biểu trước khi lên đường tới Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn đang thảo luận với Mỹ về việc ký kết Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), phiên bản mới của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bên lề hội nghị trên.

Trong khi đó, theo cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larry Kudlow, các đại diện của Canada và Mỹ sẽ ký USMCA vào ngày 30/11 tới tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Canada cũng tuyên bố với báo giới rằng Canada chưa khẳng định việc ký kết USMCA và Ottawa vẫn đang làm việc để lên khung cho sự kiện này.

Hiện vẫn chưa rõ quan chức nào sẽ đại diện cho Canada tham gia lễ ký kết trên.

[Bộ trưởng Tài chính Canada hy vọng USMCA được ký kết vào tuần tới]

Cho tới thời điểm hiện tại, không có cuộc gặp song phương nào tại Hội nghị G20 giữa Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Donald Trump được thông báo mặc dù Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp song phương với ít nhất 8 nhà lãnh đạo tại Buenos Aires.

Theo trang mạng CBC News của Canada, Mỹ và Canada vẫn đang tranh cãi về nội dung của USMCA. Canada vẫn chưa thuyết phục được Mỹ dỡ bỏ thuế quan đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Xứ sở lá phong mặc dù các cuộc đàm phán nhằm cứu NAFTA đã hoàn tất hồi cuối tháng Chín vừa qua.

Cả Mexico và Canada đều muốn Mỹ dỡ bỏ các mức thuế quan trên trước khi diễn ra lễ ký kết chính thức USMCA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục