Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Kuwait đầu tư

Ngày 11/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực đang có nhiều tiềm năng tại Việt Nam như bất động sản, xây dựng hạ tầng, khu đô thị, đường cao tốc, sân bay, cảng biển, công nghiệp dầu khí, phân bón, hóa chất, phát triển du lịch, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, lao động...

Ngày 11/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực đang có nhiều tiềm năng tại Việt Nam như bất động sản, xây dựng hạ tầng, khu đô thị, đường cao tốc, sân bay, cảng biển, công nghiệp dầu khí, phân bón, hóa chất, phát triển du lịch, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, lao động...
 
Phát biểu khi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait và tiếp các tập đoàn đầu tư hàng đầu của Kuwait, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư Kuwait làm ăn lâu dài và thành công tại Việt Nam.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với 200 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn rằng trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kuwait đã phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, dầu khí, lao động, nông nghiệp và hàng không.
 
Hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng như Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật; Hiệp định Thương mại; Hiệp định Vận chuyển hàng không; Nghị định thư về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định về hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp.
 
Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đang phục hồi và tăng nhanh, năm 2008 đạt 120 triệu USD, tăng gấp 3 lần năm 2007.
 
Một số công ty, tập đoàn lớn của Kuwait đã và đang nghiên cứu triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam, trong đó có Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án xây dựng khu liên hợp tài chính-hội nghị-triển lãm tại Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh)...
 
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng kết quả quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tiềm năng sẵn có, cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước.
 
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cùng Quốc vương, Hoàng Thái tử và Thủ tướng Kuwait dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm lần thứ 48 ngày Quốc khánh của Kuwait.
 
Tối cùng ngày, Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Quỹ Kuwait Phát triển Kinh tế Arập và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Kuwait./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục