Thủ tướng lâm thời Hy Lạp Papademos cải tổ nội các

Đợt cải tổ được tiến hành ngay trước khi bản báo cáo dự kiến công bố vào cuối tuần này về kết quả thực hiện chương trình tái cơ cấu nợ.
Thủ tướng lâm thời Hy Lạp Lucas Papademos ngày 6/3 đã thông báo một cuộc cải tổ nội các quy mô nhỏ.

Thông cáo báo chí của chính phủ nêu rõ, quyết định cải tổ chính phủ liên minh thời kỳ chuyển tiếp của Hy Lạp xuất phát từ quyết định từ chức của Bộ trưởng Bảo vệ Công dân Christos Papoutsis hồi tuần trước với lý do ra tranh cử vào vị trí Chủ tịch Đảng Xã hội PASOK trong cuộc bỏ phiếu ngày 18/3 tới.

Ông Michalis Chrysochoidis, người đang giữ chức Bộ trưởng Kinh tế, Cạnh tranh và Hàng hải, được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Bảo vệ Công dân.

Cũng theo quyết định này, Bộ trưởng Giáo dục sắp mãn nhiệm Anna Diamantopoulou được bổ nhiệm vào vị trí của ông Chrysochoidi.

Đợt cải tổ này được tiến hành ngay trước khi một bản báo cáo dự kiến công bố vào cuối tuần này về kết quả thực hiện chương trình tái cơ cấu nợ công tự nguyện của Hy Lạp.

Các chủ nợ tư nhân nắm giữ trái phiếu chính phủ Hy Lạp đang đối mặt với thời hạn chót ngày 8/3 để tham gia chương trình hoán đổi nợ trị giá 107 tỷ euro do Chính phủ Hy Lạp, các đối tác châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khởi xướng nhằm tránh để nước này rơi vào vỡ nợ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục