Thủ tướng Lào tiếp tục thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào mong quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đoàn kết, gắn bó keo sơn, thành biểu tượng mẫu mực cho tinh thần đoàn kết dân tộc...
Sáng 16/9, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh cùng các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Cùng ngày, Thủ tướng Bouasone Bouphavanh và đoàn đã đi thăm tỉnh Tuyên Quang.

Sau lời phát biểu chào mừng của ông Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh ủy, các vị lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thông báo với Thủ tướng Bouasone Bouphavanh và đoàn đại biểu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong những năm qua, với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2006-2009 đạt 13,5%.

Đồng thời thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, Thủ tướng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đùm bọc, giúp đỡ cách mạng Lào trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc; bảo vệ, gìn giữ những di tích cách mạng của Lào trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được chứng kiến những sự đổi thay, những bước phát triển mới ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng Tuyên Quang.

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh đã đến thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi và thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Nơi đây đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Lào yêu nước Itsala (tháng 8/1950), thông qua cương lĩnh 12 điểm khẳng định việc thành lập một nước Lào độc lập, thống nhất; bầu ra Chính phủ kháng chiến Lào và Ủy ban Trung ương mặt trận Itsala.

Cũng tại đây, từ cuối năm 1950 đến đầu năm 1951, ông Kayson Phomvihan, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Chính phủ kháng chiến Lào đã ở, làm việc, lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào.

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước sự đón tiếp nồng nhiệt, chân tình của nhân dân các dân tộc xã Mỹ Bằng; mong muốn mối quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đoàn kết, gắn bó keo sơn, trở thành biểu tượng mẫu mực cho tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc gia và đoàn kết quốc tế./.

Nguyễn Thị Sự, Quang Đán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục