Thủ tướng: Lập nhóm công tác giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan thành lập nhóm công tác giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu với Trung Quốc.
Thủ tướng: Lập nhóm công tác giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu ảnh 1Cán bộ biên phòng Tân Thanh điều tiết xe nông sản xuất khẩu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngay sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và 7 tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc khẩn trương thành lập nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Công Thương làm tổ trưởng, phối hợp với phía Trung Quốc tiếp tục giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, nâng cao hiệu suất thông quan, lưu thông hàng hóa ở của khẩu biên giới, duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, khoa học, an toàn.

[Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả đến cửa khẩu từ 17/1]

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh biết, thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục