Thủ tướng Latvia từ chức sau vụ sập trần siêu thị

Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis ngày 27/11 đã tuyên bố từ chức sau vụ sập trần siêu thị khiến 54 người thiệt mạng, thảm họa lớn nhất tại nước này trong thời bình.

Ngày 27/11, Thủ tướng Latvia Valdis Dombrovskis đã đệ đơn từ chức sau vụ sập mái một siêu thị tại thủ đô Riga hồi tuần trước, làm hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Andris Berzins, ông Valdis Dombrovskis nói hành động từ chức này là nhằm nhận trách nhiệm chính trị trước thảm họa trên.

Quyết định trên đẩy quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị ngay trước thời điểm Latvia chuẩn bị gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào tháng 1/2014. 

Hiện chưa rõ liệu Tổng thống Andris Berzins sẽ xúc tiến việc tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn, hay tìm cách thành lập một chính phủ mới với quốc hội hiện nay. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử định kỳ sắp tới của Latvia sẽ diễn ra vào tháng 10/2014.

Chính phủ Latvia đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi xảy ra thảm họa trên. Mặc dù cảnh sát và các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra tội phạm nhằm vào các đối tượng liên quan đến dự án xây dựng siêu thị, song hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc trên. 
Siêu thị bị sập nói trên thuộc chuỗi siêu thị Maxima, tập đoàn bán lẻ lớn thứ 2 ở Latvia, được xây dựng năm 2011, từng được đề cử trao giải thưởng về kiến trúc độc đáo và mới được nâng cấp cách đây không lâu./. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục