Thủ tướng Lesotho Thabane về nước sau âm mưu đảo chính

Thủ tướng bị lật đổ của Lesotho, ông Thomas Thabane đã trở về nước an toàn sau cuộc chính biến nhằm lật đổ ông vào cuối tuần qua.
Thủ tướng Lesotho Thabane về nước sau âm mưu đảo chính ảnh 1Thủ tướng bị lật đổ của Lesotho, ông Thomas Thabane. (Nguồn: CNN)

Theo AFP, ngày 3/9, Thủ tướng bị lật đổ của Lesotho, ông Thomas Thabane đã trở về nước an toàn sau cuộc chính biến nhằm lật đổ ông vào cuối tuần qua, khiến ông phải chạy sang Nam Phi.

Trả lời qua điện thoại từ Phủ Thủ tướng, ông Samonyane Ntsekele, một trong số các cố vấn của ông Thabane, xác nhận Thủ tướng Thabane "đã về nước an toàn."

Lesotho là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới nằm ở phía Nam châu Phi. Nước này từng chứng kiến nhiều cuộc đảo chính kể từ khi giành được độc lập năm 1966.

Sau cuộc bầu cử năm 2012, tình hình tại Lesotho có phần ổn định hơn khi 3 chính đảng lớn của nước này, trong đó có đảng Dân tộc Basotho và đảng Đại hội Dân chủ Lesotho, hợp thành liên minh. Tuy nhiên, sự ổn định đó cũng chỉ kéo dài khoảng 2 năm cho tới khi xảy ra sự kiện hôm 30/8 mà Thủ tướng Thabane cáo buộc là một cuộc đảo chính quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục