Thủ tướng Libya ủng hộ tổ chức cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 12

Cuộc bầu cử này được coi là bước quan trọng trong nỗ lực chấm dứt 1 thập kỷ bạo lực tại Libya bằng cách thành lập một ban lãnh đạo chính trị mới có tính hợp pháp được đông đảo người dân công nhận.
Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah (thứ 2, trái) phát biểu tại Hội nghị Ổn định Libya ở Tripoli ngày 21/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah (thứ 2, trái) phát biểu tại Hội nghị Ổn định Libya ở Tripoli ngày 21/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Libya Abdulhamid Dbeibah ngày 21/10 đã ủng hộ việc tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 24/12 như dự kiến trong một kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc thúc đẩy.

Phát biểu tại Hội nghị Ổn định Libya tại thủ đô Tripoli, Thủ tướng Dbeibah nêu rõ: "Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của một ủy ban bầu cử cấp cao hơn tổ chức (bầu cử) vào thời điểm theo kế hoạch. Tôi kêu gọi sự tham gia rộng khắp và hiệu quả của người dân Libya trong các cuộc bầu cử."

Nhà lãnh đạo Libya cũng đã đề cập tới khả năng chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài ở nước này kể từ phong trào nổi dậy "Mùa xuân Arab" năm 2011.

[LHQ cảnh báo mối đe dọa đối với phụ nữ và trẻ em bị giam giữ tại Libya]

Cuộc bầu cử này, được các phe phái ở Libya nhất trí trong khuôn khổ một tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu, được coi là bước quan trọng trong nỗ lực chấm dứt 1 thập kỷ bạo lực tại Libya bằng cách thành lập một ban lãnh đạo chính trị mới có tính hợp pháp được đông đảo người dân công nhận.

Libya rơi vào khủng hoảng kể từ năm 2011 sau khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ. Từ đó, quốc gia Bắc Phi này luôn trong tình trạng bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch, được các lực lượng nước ngoài và các tay súng trong nước hậu thuẫn.

Hồi tháng 10/2020, các phe phái tham chiến tại Libya đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho một cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục