Thủ tướng Luxembourg kết hôn với người tình đồng giới

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel hôm 15/5 đã tổ chức hôn lễ với bạn đồng giới người Bỉ Gauthier Destenay.
Thủ tướng Luxembourg kết hôn với người tình đồng giới ảnh 1Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel và bạn đời. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel hôm 15/5 đã tổ chức hôn lễ với bạn đồng giới người Bỉ Gauthier Destenay.

Như vậy, ông Xavier Bettel là vị lãnh đạo đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thực hiện kết hôn đồng giới.

Lễ thành hôn của Thủ tướng Luxembourg được tổ chức tại Tòa Thị chính thủ đô Luxembourg dưới sự chứng kiến của thị trưởng thành phố Lydie Polfer.

Thủ tướng Xavier Bettel, 42 tuổi, đã từng tuyên bố hồi tháng 8/2014 sẽ kết hôn với Gauthier Destenay, một kiến trúc sư người Bỉ mà ông đã ràng buộc bằng một hợp đồng dân sự từ năm 2010.

Tuyên bố kết hôn của Thủ tướng Xavier Bettel diễn ra hai tháng sau khi Luxembourg thông qua các đạo luật cho phép hôn nhân đồng giới và các cặp đôi đồng giới được nhận con nuôi.

Ông Xavier Bettel được bầu làm Thủ tướng Luxembourg hồi cuối năm 2013, sau khi ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Đảng Xã hội-Cơ đốc kết thúc 18 năm cầm quyền liên tục.

Ông Xavier Bettel không phải vị Thủ tướng đồng tính đầu tiên kết hôn tại châu Âu. Trước đó Thủ tướng Iceland, bà Johanna Sigurdardottir, người lên nắm quyền từ năm 2009, đã cưới bạn đồng giới vào năm 2010. Tuy nhiên, Iceland không phải thành viên EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục