Thủ tướng Luxembourg từ chức vì vụ bê bối nghe lén

Ngày 11/7, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker đã tuyên bố từ chức vì vụ bê bối nghe lén của cơ quan mật vụ nước này.
Ngày 11/7, Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker đã tuyên bố từ chức vì vụ bê bối nghe lén của cơ quan mật vụ nước này.

Quyết định này được đưa ra sau khi Đảng Xã hội, một thành viên trong liên minh cầm quyền, kêu gọi giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Juncker tuyên bố ông không còn sự lựa chọn nào khác vì phần lớn người dân muốn bầu cử sớm.

Ông Juncker cũng thông báo triệu tập cuộc họp nội các và dự kiến gặp Đại công tước Henri để đề xuất kế hoạch tổ chức bầu cử dự kiến vào ngày 20/10 tới, tức là sớm bảy tháng so với thời hạn.

Dù mới 58 tuổi, ông Juncker đã cầm quyền suốt 18 năm qua. Ông là nhà lãnh đạo tại chức lâu nhất tại châu Âu. Ông cũng vừa chấm dứt nhiệm kỳ tám năm làm chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khối đồng euro.

Trong một vụ bê bối chính trị hiếm thấy ở Luxembourg, Quốc hội đã điều tra báo cáo khẳng định Sở Mật vụ SREL trực tiếp do thủ tướng kiểm soát, đã thực hiện hàng loạt sai phạm từ năm 2003-2009, bao gồm nghe lén điện thoại bất hợp pháp, tham nhũng...

Theo báo cáo, cơ quan mật vụ Luxembourg lập hồ sơ theo dõi 13.000 cá nhân và doanh nghiệp, nghe lén bất hợp pháp các doanh nhân, thực hiện một chiến dịch tình báo giúp một tỷ phú Nga trả 10 triệu USD cho một gián điệp Tây Ban Nha.

Báo cáo cũng cho rằng Thủ tướng Juncker, với tư cách là người giám sát SREL, đã không quản lý hiệu quả cơ quan này và cũng không thông báo cho Quốc hội về các sai phạm của SRE.

Trong khi đó, phe đối lập cho rằng ông Juncker quá bận rộn với việc giải quyết cuộc khủng hoảng của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) nên xao nhãng việc điều hành đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục