Thủ tướng Malaysia bác bỏ khả năng cải tổ nội các

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin tại chỗ ngày 21/12 cho biết bất chấp sức ép của một số nhân vật trong nội bộ liên minh cầm quyền, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi vẫn bác bỏ việc tiến hành cải tổ nội các trước khi ông từ chức vào tháng 3/2009.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin tại chỗ ngày 21/12 cho biết bất chấp sức ép của một số nhân vật trong nội bộ liên minh cầm quyền, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi vẫn bác bỏ việc tiến hành cải tổ nội các trước khi ông từ chức vào tháng 3/2009.

Thủ tướng Badawi, được mạng "Malaysian Insider" dẫn lời, nói rằng người kế nhiệm ông - Phó Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak - sẽ là người đưa ra quyết định về việc thay đổi nhân sự nội các.

Ông không muốn lợi dụng việc này để "trừng phạt" các bộ trưởng không đứng về phía mình theo như đề nghị của một số nhân vật trung thành trong Đảng Tổ chức Dân tộc Mãlai thống nhất (UMNO) cầm quyền.

Thủ tướng Badawi đã chịu sức ép từ chức kể từ khi liên minh cầm quyền chịu tổn thất lớn trong các cuộc bầu cử ở Malaysia, với việc để mất tới 1/3 số ghế Quốc hội và quyền kiểm soát 5 bang lớn vào tay phe đối lập. Ông từng tuyên bố sẽ trao quyền lực cho Phó Thủ tướng Najib, người đang giữ cương vị Phó Chủ tịch UNMO.

Theo con số chính thức do UMNO vừa công bố, đại diện của 138 trên tổng số 191 đảng bộ của UMNO đã đề cử ông Najib giữ chức chủ tịch đảng. Điều này có nghĩa là ông Najib chắc chắn sẽ là ứng cử viên duy nhất cho chức Chủ tịch đảng trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2009.

Theo truyền thống, Chủ tịch UMNO, đảng cầm quyền ở Malaysia trong hơn nửa thế kỷ qua, sẽ trở thành thủ tướng nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục