Thủ tướng Malaysia bày tỏ cảm thông với thân nhân hành khách MH370

Thủ tướng Malaysia bày tỏ cảm thông với thân nhân hành khách MH370

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ sự cảm thông đối với các gia đình của các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số MH370.
 Thủ tướng Malaysia bày tỏ cảm thông với thân nhân hành khách MH370 ảnh 1Thân nhân của hành khách trên máy bay mất tích MH370. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ sự cảm thông đối với các gia đình của các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, sau khi Cục Hàng không dân dụng (DCA) tuyên bố rằng đó là một tai nạn.

Ông khẳng định rằng việc tìm kiếm chiếc máy bay sẽ vẫn tiếp tục.

Trong tin nhắn mới nhất ngày 29/1 trên trang Twitter của mình, Thủ tướng Najib viết: "Hôm nay mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về các gia đình của những người trên chuyến bay MH370. Chiến dịch tìm kiếm sẽ tiếp tục. Malaysia, Australia và Trung Quốc vẫn cam kết tìm ra chiếc máy bay."

Trước đó, chiều cùng ngày, Tổng Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Malaysia (DCA) Abdul Rahman Azharuddin trong một thông báo phát trên truyền hình nói rằng chiếc máy bay MH370 mất tích đã được coi là một tai nạn và tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay coi như đã thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai, công bố trên của DCA đã được sự đồng ý của các chính phủ Malaysia, Trung Quốc và Australia. Công bố nhằm giúp thân nhân hành khách và phi hành đoàn tiến lên trong cuộc sống.

Ông cũng cho biết, công bố không ảnh hưởng đến hoạt động tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục