Thủ tướng Malaysia đối mặt kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Malaysia đối mặt với kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 17/10, nghị sỹ PKR đối lập ở Malaysia, ông Hee Loy Sian trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib trong phiên họp Quốc hội vào ngày 19/10 tới.
Thủ tướng Malaysia đối mặt với kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, nghị sỹ Đảng Công lý Nhân Dân (PKR) đối lập ở Malaysia, ông Hee Loy Sian đã trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Najib Razak trong phiên họp Quốc hội vào ngày 19/10 tới.

Cuộc bỏ phiếu được xem như một phép thử lớn nhất đối với sự nghiệp chính trị của ông Najib liên quan tới bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Tuy ít có khả năng thành công do phe đối lập thiếu 25 ghế để hội đủ một đa số, song động thái này sẽ gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo đang bị chao đảo bởi vụ bê bối trên.

Thủ tướng Najib đến thời điểm này vẫn tại vị là nhờ sự kiểm soát chặt chẽ trong Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền, bất chấp phe đối lập đưa ra cáo buộc chống lại ông liên quan đến vấn đề tham nhũng và quản lý tài chính tại 1MDB.

Cuối tháng Tám vừa qua, nhiều cuộc biểu tình lớn do phe đối lập tổ chức đã nổ ra nhằm đòi ông Najib Razak từ chức, song vị Thủ tướng Malaysia khẳng định ông sẽ không khuất phục trước sức ép này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục