Thủ tướng Malaysia Najib Razak kiên quyết không từ chức

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chính phủ nước này phản đối các cuộc biểu tình đường phố, và bản thân ông sẽ không khuất phục trước sức ép đòi ông từ chức.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak kiên quyết không từ chức ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Mỹ AP, trong thông điệp nhân Ngày Quốc khánh Malaysia (31/8) được đưa ra tối 30/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chính phủ nước này phản đối các cuộc biểu tình đường phố vì những sự kiện như vậy có thể gây rối trật tự công cộng và không phải phương thức thể hiện đúng đắn ở một quốc gia dân chủ.

Ông Razak cũng tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép đòi ông từ chức.

Phát biểu trong chuyến công du tới một bang miền Bắc Malaysia, Thủ tướng Razak đã chỉ trích cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài 2 ngày qua đòi ông từ chức do liên quan tới cáo buộc bê bối tài chính, cho rằng những người biểu tình đã làm xấu đi hình ảnh của Malaysia.

Báo chí truyền thông địa phương cũng dẫn lời ông Razak nhấn mạnh những người tổ chức biểu tình không quan tâm đến vấn đề phúc lợi xã hội cũng như sự phát triển tại các khu vực nông thôn.

Theo hãng tin Malaysia Bernama, cuộc biểu tình đòi chính phủ của ông Razak từ chức kéo dài trong hai ngày qua đã kết thúc một cách hòa bình vào nửa đêm 30 rạng sáng 31/8.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình giải tán một cách có trật tự dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục