Thủ tướng Malaysia sẽ có chuyến thăm chính thức tới Thái Lan

Chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Mahathir Mohamad là cơ hội để hai nước tiếp tục củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác.
Thủ tướng Malaysia sẽ có chuyến thăm chính thức tới Thái Lan ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 23/10 cho hay, Thủ tướng nước này Mahathir

Mohamad sẽ có chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Thái Lan, bắt đầu từ 24/10, như một phần trong chương trình thăm các nước Đông Nam Á, sau khi ông trở thành Thủ tướng hồi tháng Năm.

[Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm Trung Quốc sau 17 năm]

Trong chuyến thăm, ông Mahathir Mohamad sẽ gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Đây là cơ hội để hai nhà lãnh đạo tiếp tục củng cố quan hệ song phương và tăng cường hợp tác giữa hai nước, đồng thời là dịp để Malaysia thể hiện quan điểm về các chính sách và lập trường của nước này, đặc biệt là về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng nhằm tạo thêm động lực cho tiến trình đối thoại hòa bình ở miền Nam Thái Lan.

Chính phủ Malaysia gần đây đã bổ nhiệm cựu Tổng thanh tra Cảnh sát Abdul Rahim Mohd Noor làm cố vấn mới cho tiến trình hòa bình nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục