Thủ tướng Mali bị quân nổi dậy bắt giữ ở nhà riêng

Thủ tướng Mali Cheick Modibo Diarra bị các binh sỹ bắt giữ tại nhà riêng theo lệnh của cựu thủ lĩnh đảo chính Amadou Sanogo.
Theo AFP, một thành viên trong nhóm tùy tùng của Thủ tướng Mali Cheick Modibo Diarra cho biết cuối ngày 10/12, Thủ tướng Diarra đã bị các binh sỹ bắt giữ tại nhà riêng theo lệnh của cựu thủ lĩnh đảo chính Amadou Sanogo.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Diarra đã bị khoảng 20 binh sỹ đến từ doanh trại Kati nằm ngoài thủ đô Bamako bắt giữ và chính Sanogo đã cử các binh sỹ đến bắt ông Diarra.

Một nguồn tin an ninh cũng đã xác nhận thông tin này.

Hồi tháng 5, những người ủng hộ phái đảo chính tại Mali ngày 22/5 lại chỉ định đại úy Amadou Haya Sanogo, thủ lĩnh nhóm đảo chính, làm "tổng thống" cho thời kỳ chuyển tiếp và kêu gọi ông Dioncounda Traore ra đi.

Hành động này diễn ra sau khi Tổng thống lâm thời Dioncounda Traore được Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây phi (ECOWAS) và nhóm đảo chính thống nhất cử làm lãnh đạo thời kỳ chuyển tiếp ở Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục