Thủ tướng Mali kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp

Thủ tướng Dierra khẳng định càng để lâu, các nhóm vũ trang đang chiếm đóng Bắc Mali càng gây nhiều thiệt hại, càng bám rễ sâu hơn.
Thủ tướng Mali Modibo Dierra cho rằng đã đến lúc phải tiến hành can thiệp quân sự vào miền Bắc nước này và kêu gọi cộng đồng quốc tế có thái độ "cứng rắn hơn" trong vấn đề này.

Tạp chí "Maghreb" ngày 20/9 dẫn lời Thủ tướng Dierra khẳng định càng để lâu, các nhóm vũ trang đang chiếm đóng Bắc Mali càng gây nhiều thiệt hại, càng bám rễ sâu hơn và càng hoàn thiện chiến lược của chúng nhằm mở rộng hoạt động sang các vùng khác. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế và chính quyền Mali càng khó đánh bật được các nhóm này khỏi miền Bắc để khôi phục toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Thủ tướng Dierra, Mali hiện đã sẵn sàng và chỉ còn chờ các nước đối tác hỗ trợ. Ông khẳng định chính phủ của ông có đủ lực lượng quân sự, nhưng còn thiếu thông tin tình báo, hậu cần (vũ khí cá nhân, máy dò kim loại…) và cần được đào tạo.

Tuy nhiên, Tổng thống Burkina Faso, Blaise Compaoré, cho rằng hiện chưa đủ điều kiện để Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) can thiệp quân sự vào Bắc Mali. Phái ủng hộ và chống đảo chính vẫn còn ý kiến khác nhau về cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài này.

[ECOWAS chưa quyết định can thiệp quân sự vào Mali]

Trong khi đó, nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi (Aqmi) dọa sẽ giết sáu con tin Pháp mà chúng đang giam giữ ở sa mạc Sahara, vì Pháp kêu gọi can thiệp quân sự vào Bắc Mali. Theo Tổng thống Blaise Compaoré, hiện sáu con tin này vẫn còn sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục