Thủ tướng May: Anh sẽ tìm kiếm "mối quan hệ mới" hậu Brexit

Thủ tướng Anh khẳng định bà không chấp nhận khái niệm Brexit "cứng" hay "mềm" mà bà sẽ đàm phán để có được một thỏa thuận thương mại tốt nhất cho các doanh nghiệp Anh khi vào thị trường chung châu Âu.
Thủ tướng May: Anh sẽ tìm kiếm "mối quan hệ mới" hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 9/1, Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng nếu nói "Brexit cứng" là không thể tránh khỏi, đó là sai lầm. Bà May cũng phủ nhận rằng nước Anh sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn giữa hạn chế nhập cư và ưu tiên tiếp cận các thị trường đơn lẻ của EU. 

Trước đó, trong bài phát biểu tại London tối 8/1, bà May cho biết Anh đang tìm kiếm "mối quan hệ mới" cho Anh ở bên ngoài EU. Theo đó, việc tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tốt là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà May khẳng định bà không chấp nhận khái niệm Brexit "cứng" hay "mềm" mà bà sẽ đàm phán để có được một thỏa thuận thương mại tốt nhất cho các doanh nghiệp Anh khi vào thị trường chung châu Âu.

Người phát ngôn của bà May cho biết, Thủ tướng sẽ không nói là Anh sẽ ở lại hay ra khỏi thị trường chung châu Âu cho đến khi các cuộc đàm phán chính thức giữa Anh và EU được khởi động vào cuối tháng 3/2017. 

Hiện đã có các dấu hiệu cho thấy giới kinh doanh đang lo ngại về một kịch bản Brexit "cứng" sẽ diễn ra tại Anh trong năm nay.

Phiên giao dịch sáng 9/1, đồng bảng Anh đã giảm 1,1% xuống mức tỷ giá 1 bảng Anh tương đương với 1,21 USD.

Đồng bảng Anh mất giá sẽ giúp thúc đẩy các công ty xuất khẩu của Anh có lợi thế cạnh tranh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục