Thủ tướng Modi dự định nâng tầm quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mong muốn chuyến thăm Nhật Bản sẽ đưa mối quan hệ song phương giữa hai nước lên mức cao mới.
Thủ tướng Modi dự định nâng tầm quan hệ Ấn Độ-Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Theunrealtimes.com)

Theo tin trực tuyến của báo The Economic Times, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/8 tuyên bố rằng ông mong muốn chuyến thăm Nhật Bản bắt đầu từ ngày 30/8 tới sẽ đưa mối quan hệ song phương Ấn-Nhật đã được “thử thách qua thời gian” lên mức cao mới và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Modi cũng cho biết ông “nóng lòng” gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Thủ tướng Modi nói: “Ngày 30/8, tôi bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản. Tôi mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tôi coi chuyến thăm Nhật Bản như một cơ hội để đưa quan hệ của Ấn Độ với Nhật Bản lên một mức mới và tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực.”

Trong chuyến thăm Nhật Bản từ 30/8 đến 3/9, Thủ tướng Modi sẽ đến thăm cả Tokyo lẫn Kyoto, tiếp xúc với tất cả các tầng lớp xã hội Nhật, từ sinh viên, lãnh đạo chính khách đến lãnh đạo doanh nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục