Thủ tướng: Móng Cái cần phát huy tiềm năng, thế mạnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái đoàn kết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xứng đáng với tầm vóc của một thành phố biên giới nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Móng Cái đoàn kết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xứng đáng với tầm vóc của một thành phố biên giới nơi địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Làm việc với lãnh đạo thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngày 15/12, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương biên giới Việt-Trung.

Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư dự án khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Hải Hà là địa phương hội tụ đầy đủ những điều kiện và lợi thế để phát triển khu công nghiệp trong tương lai. Việc đầu tư xây dựng Cảng biển Hải Hà là cần thiết trong chiến lược hợp tác phát triển kinh tế "hai hành lang, một vành đai" trong khu vực kinh tế động lực phía Bắc.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hải Hà phải là Trung tâm công nghiệp - cảng biển, trở thành cảng tổng hợp, cảng container, trung tâm sửa chữa và đóng tàu thủy lớn của cả nước… không chỉ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong nước mà còn vươn ra hợp tác với nước bạn Trung Quốc. Trong vòng 10 năm tới, Hải Hà sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ lớn của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Thủ tướng cũng nhất trí với đề xuất của tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư trong việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi để triển khai các dự án Khu Công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, dự án xây dựng sân bay tại huyện Vân Đồn.

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư xin phép Thủ tướng Chính phủ cho tiến hành xây dựng Cảng khởi động dài 300 mét, Nhà máy sửa chữa tàu biển, Nhà máy luyện cán thép, Nhà máy nhiệt điện than và tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với tổng số vốn khoảng 1,4 tỷ USD.

Về thủ tục xin mở cảng biển, hiện nay chủ đầu tư đang xin phép đưa quy hoạch Cảng biển Hải Hà vào danh mục quy hoạch hệ thống Cảng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, chủ đầu tư chưa đủ điều kiện huy động được 20% tổng mức đầu tư của dự án (khoảng 3.200 tỷ đồng) để được cấp chứng nhận đầu tư. Đề nghị Chính phủ cho phép chủ đầu tư được vay vốn từ quỹ phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục