Thủ tướng Na Uy quan ngại hành động của Nga ở Tây Bắc Âu-Baltic

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bày tỏ sự lo ngại của khu vực Tây Bắc Âu-Baltic trước những hành động ngày càng quyết liệt của các lực lượng Nga.
Thủ tướng Na Uy quan ngại hành động của Nga ở Tây Bắc Âu-Baltic ảnh 1Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. (Nguồn: tv2.no)

Theo hãng AP, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 2/11 đã bày tỏ sự lo ngại của khu vực Tây Bắc Âu-Baltic trước những hành động ngày càng quyết liệt của các lực lượng Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp thường niên của 5 quốc gia Tây Bắc Âu và 3 nước Baltic, Thủ tướng Na Uy nêu rõ: "Chúng ta không thể có một thế giới nơi các nước lớn quyết định về điều sẽ làm với các nước láng giềng của mình."

Tuy nhiên, bà Solberg cũng lưu ý rằng mối quan hệ của Na Uy, vốn có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực, với Moskva khác so với các nước Baltic vốn lo sợ nước láng giềng phía Đông lớn mạnh hơn của họ.

Theo bà, có "sự hợp tác" giữa Na Uy và Nga liên quan đến đường biên giới chung, dài gần 200km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục