Thủ tướng Na Uy thay các bộ trưởng dầu mỏ và giao thông

Bộ trưởng Dầu mỏ Terje Soeviknes của đảng Tiến bộ cánh hữu đã bị thay thế bởi ông Kjell-Boerge Freiberg, một thành viên của đảng này.
Thủ tướng Na Uy thay các bộ trưởng dầu mỏ và giao thông ảnh 1Thủ tướng Na Uy Erna Solberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã thay các Bộ trưởng dầu mỏ và giao thông trong cuộc cải tổ nội các ngày 31/8.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Na Uy cho biết, Bộ trưởng Dầu mỏ Terje Soeviknes của đảng Tiến bộ cánh hữu đã bị thay thế bởi ông Kjell-Boerge Freiberg, một thành viên của đảng này, từng là thị trưởng một thị trấn ở quần đảo Bắc Cực Lofoten - nơi ngành công nghiệp dầu mỏ Na Uy lâu nay luôn tìm kiếm giấy phép xin khai thác.

[Na Uy để đơn kháng nghị lên WTO về thuế nhôm thép của Mỹ]

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Jon Georg Dale sẽ chuyển sang làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Truyền thông, thay ông Ketil Solvik-Olsen. Nghị sỹ Baard Hoksrud sẽ đảm nhận vị trí cũ của ông Dale.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy phe đối lập trung tả lần đầu tiên trong hơn một năm qua đang dẫn trước đảng cầm quyền ở tỷ lệ sít sao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục