Thủ tướng Na Uy thông báo cải tổ nội các sâu rộng

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg ngày 21/9 thông báo đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, thay đổi vị trí lãnh đạo của 5 bộ.
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg ngày 21/9 thông báo đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng sau khi kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nhiều người dân tỏ ra lo ngại về khả năng làm việc ngày càng kém hiệu quả của các đối tác cầm quyền nước này.

Trong một nỗ lực nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống y tế của Na Uy - một vấn đề quan trọng trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2013, Thủ tướng Stoltenberg đã thay đổi vị trí lãnh đạo của 5 bộ, theo đó Ngoại trưởng Jonas Gahr Stoere được chỉ định làm Bộ trưởng Y tế, vị trí số một trong chính phủ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạng lưới an sinh xã hội phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Espen Barth Eide đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng, vị trí quan trọng thứ hai trong Chính phủ của ông Stoltenberg, đóng vai trò tối quan trọng trong việc hòa giải giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) tại các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng 10 tới tại Oslo, Na Uy.

Bộ trưởng Y tế sắp mãn nhiệm Anne-Grete Stroem-Erichsen được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Eide.

Chức Bộ trưởng Lao động do bà Anniken Huitfeldt đảm trách và ông Hadia Tajik, người Na Uy gốc Pakistan, 29 tuổi, được chỉ định làm Bộ trưởng Văn hóa và trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong Chính phủ Na Uy.

Các Bộ trưởng Tài chính, Thương mại và Dầu mỏ vẫn giữ nguyên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục