Thủ tướng Najib công bố Kế hoạch Malaysia 10

Theo kế hoạch, 5 năm tới, Malaysia sẽ phân bổ chỉ tiêu phát triển trong các lĩnh vực để đưa nước này thành nền kinh tế thu nhập cao.
Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak ngày 10/6 đã trình hạ viện nước này Kế hoạch Malaysia lần thứ 10 (10PM), trong đó đặt ra các mục tiêu chiến lược quốc gia trong giai đoạn từ 2011-2015.

Theo Kế hoạch 10MP, trong 5 năm tới, Malaysia sẽ phân bổ chỉ tiêu phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh và quản lý để đưa nước này trở thành một nền kinh tế thu nhập cao.

Trong tổng ngân sách 230 tỷ ringgit (RM), Chính phủ Malaysia sẽ phân bổ cho lĩnh vực kinh tế 126,5 tỷ RM (tương đương 55%), lĩnh vực xã hội 69 tỷ RM (30%), lĩnh vực an ninh 23 tỷ RM (10%) và lĩnh vực quản lý chung 11,5 tỉ RM (5%).

Kế hoạch 10MP xác nhận vai trò quan trọng của khu vực quanh thủ đô Kuala Lumpur cũng như xác định các lĩnh vực kinh tế trọng điểm quốc gia bao gồm dầu khí, dầu cọ và các sản phẩm liên quan; dịch vụ tài chính, dịch vụ kinh doanh; bán buôn và bán lẻ; du lịch; công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục; điện và điện tử; y tế tư nhân; nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2011-2015, Malaysia đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%; đầu tư tư nhân tăng 12,8%/ năm và đóng góp 13,9% GDP vào năm 2015.

Kế hoạch 10MP sẽ được thực hiện thông qua phân bổ ngân sách, các chương trình cũng như các kế hoạch chiến lược.

Trong quá trình thực hiện 10MP, Chính phủ Malaysia sẽ đón nhận các ý kiến tư vấn và thông tin phản hồi từ người dân.

Thủ tướng Najib cho biết kế hoạch 10MP đóng vai trò quan trọng để tiếp tục tầm nhìn và mục tiêu của quốc gia. Theo ông, nếu thực hiện mạnh mẽ và nhất quán, Malaysia sẽ vượt qua đượcthách thức, trở thành một quốc gia phát triển và thu nhập cao vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục