Thủ tướng Najib Razak thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ở Malaysia

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 10/5 cho biết ông chấp nhận "phán quyết của người dân" sau khi liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền của ông thất bại trong bầu cử Hạ viện.
Thủ tướng Najib Razak thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ở Malaysia ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo tờ Straits Times, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 10/5 cho biết ông chấp nhận "phán quyết của người dân" sau khi liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cầm quyền của ông đã thất bại trong việc đảm bảo đa số tối thiểu trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 9/5.

Ông Najib nhấn mạnh: "Tôi và những người bạn của mình chấp nhận quyết định của nhân dân và liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) cam kết tôn trọng các nguyên tắc của nền dân chủ nghị viện," ngụ ý là liên minh cầm quyền.

Ông Najib cũng cho biết do không có đảng nào giành được đa số tối thiểu nên Nhà vua sẽ là người quyết định chọn tân Thủ tướng cho Malaysia./.

Thủ tướng Najib Razak thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử ở Malaysia ảnh 2(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục