Thủ tướng Nepal bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Ít nhất bốn bản ghi nhớ (MoU), trong đó có hai văn kiện về hỗ trợ tín dụng và tái thiết, dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm này.
Thủ tướng Nepal bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ ảnh 1Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli. (Nguồn: AP)

Hãng ANI đưa tin Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli ngày 19/2 đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong 6 ngày.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Oli kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Oli sẽ gặp và hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hai bên dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm, cũng như tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ phát triển, năng lượng và kết nối.

Chuyến thăm này được trông đợi sẽ giúp tăng cường mối quan hệ lâu đời, gần gũi và hữu nghị giữa Ấn Độ và Nepal.

Phát biểu với truyền thông trước chuyến thăm, ông Oli cho biết việc xây dựng mối quan hệ bằng hữu với Ấn Độ là sứ mệnh lớn nhất của Nepal và nhấn mạnh mục tiêu đưa mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Theo tờ Kathmandu Post, ít nhất bốn bản ghi nhớ (MoU), trong đó có hai văn kiện về hỗ trợ tín dụng và tái thiết, dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục