Thủ tướng Nepal tuyên bố từ chức sau 9 tháng nắm quyền

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa Thủ tướng Prachanda với đối tác liên minh chủ chốt là đảng Quốc đại - đảng lớn nhất của Napal, trước khi được bầu làm Thủ tướng hồi năm ngoái.
Thủ tướng Nepal tuyên bố từ chức sau 9 tháng nắm quyền ảnh 1Thủ tướng Nepal Prachanda. (Nguồn: ndtv.com)

Kyodo đưa tin Thủ tướng Nepal Prachanda ngày 24/5 đã tuyên bố từ chức, 9 tháng sau khi bắt đầu đảm nhiệm cương vị này lần thứ 2.

Động thái này diễn ra sau thỏa thuận giữa ông Prachanda với đối tác liên minh chủ chốt là đảng Quốc đại - đảng lớn nhất của Napal, trước khi được bầu làm Thủ tướng hồi năm ngoái.

Trước đó năm 2008, ông Dahal giữ cương vị người đứng đầu chính phủ, song nhiệm kỳ của ông cũng chỉ kéo dài 9 tháng trước khi ông từ chức.

Ngày 14/5, các cử tri ở Nepal đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên trong 20 năm qua ở nước này.

Cuộc bầu cử này có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc củng cố nền dân chủ trong bối cảnh vẫn có biến động chính trị ở quốc gia vùng Himalaya này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục