Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ mở đường bay tới UAE qua Saudi Arabia

Israel đang lên kế hoạch mở một hành lang qua Saudi Arabia để phục vụ các chuyến bay tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau thỏa thuận lịch sử được công bố hôm 13/8.
Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ mở đường bay tới UAE qua Saudi Arabia ảnh 1Máy bay đỗ tại sân bay Ben Gurion, phía đông Tel Aviv, Israel, ngày 7/7/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 17/8 cho hay Israel đang lên kế hoạch mở một hành lang qua Saudi Arabia để phục vụ các chuyến bay tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau thỏa thuận lịch sử được công bố hôm 13/8 về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu trong chuyến thị sát sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, ông Netanyahu nói: “Chúng tôi đang nỗ lực tối đa và đã bắt đầu công việc nhằm mở một tuyến đường hàng không qua Saudi Arabia, giúp rút ngắn quãng đường bay giữa Israel và UAE.”

Cũng theo Thủ tướng Israel, hai nước sẽ đạt được một thỏa thuận cho phép thực hiện các chuyến bay trực tiếp giữa Tel Aviv và Dubai. Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Đó là một cuộc cách mạng lớn.”

Theo Thủ tướng Netanyahu, Israel cũng dự kiến nhập khẩu hàng hóa từ các khu vực thương mại tự do của UAE để có được giá cả ưu đãi.

[Palestine chỉ trích thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa UAE-Israel]

Báo chí Trung Đông ngày 17/8 dẫn lời cố vấn Nhà Trắng, đồng thời là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner lên tiếng kêu gọi Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ với Israel sau quyết định trước đó của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo ông Kushner, quyết định bình thường hóa quan hệ của Saudi Arabia với Israel sẽ có lợi cho nền kinh tế và năng lực quốc phòng của Riyadh.

Bên cạnh đó, quyết định này cũng sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Iran trong khu vực và giúp ích cho người dân Palestine.

Trước đó, Quốc vương Saudi Arabia Salman và Thái tử Mohammed bin Salman từng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhà nước Palestine độc lập.

Cố vấn Kushner cho rằng quan điểm của Saudi Arabia về cơ bản là muốn người dân Palestine xây dựng được một nhà nước độc lập đi kèm các cơ hội phát triển kinh tế.

Ông Jared Kushner được coi là “kiến trúc sư” của kế hoạch hòa bình Trung Đông, vốn được Tổng thống Trump tự hào tuyên bố là “thỏa thuận thế kỷ.”

Tuy nhiên, bản kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Palestine, khi cho rằng nó thiên vị Israel nhiều hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục