Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern điều chỉnh nhân sự nội các

Quyết định điều chỉnh nội các được đưa ra sau khi chính phủ New Zealand hứng chịu nhiều chỉ trích về vấn nạn bạo lực băng đảng ở một số thành phố y và gia tăng các vụ vi phạm an ninh công cộng.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern điều chỉnh nhân sự nội các ảnh 1Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã thực hiện một số điều chỉnh nhân sự trong nội các với việc thay thế người đứng đầu Bộ Cảnh sát, Bộ Nhập cư và Bộ Tư pháp.

Sau cuộc họp ngày 13/6, Thủ tướng Ardern thông báo Bộ trưởng phụ trách ứng phó với đại dịch COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins sẽ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Cảnh sát và người kế nhiệm ông sẽ là Thứ trưởng Y tế Ayesha Verrall.

Bộ Tư pháp sẽ do ông Kiri Allan lãnh đạo trong khi ông Michael Wood được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Nhập cư.

[Thủ tướng New Zealand tái khẳng định niềm tin vào hợp tác đa phương]

Người đứng đầu Chính phủ New Zealand nêu rõ những thay đổi nhân sự nêu trên nhằm tạo cơ hội để các chính khách mới đảm nhận các trọng trách.

Quyết định điều chỉnh nội các được đưa ra sau khi Chính phủ New Zealand hứng chịu nhiều chỉ trích về vấn nạn bạo lực băng đảng ở một số thành phố của nước này và gia tăng các vụ vi phạm an ninh công cộng.

Theo Thủ tướng Ardern, trong thời gian tới, chính phủ sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát, đầu tư lớn cho các lực lượng an ninh ở tuyến đầu, cải cách sâu rộng hơn đạo luật kiểm soát súng đạn và tăng cường các biện pháp đối phó với tình trạng bạo lực băng đảng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục