Thủ tướng New Zealand tránh nhắc tên thủ phạm vụ xả súng

Bà Ardern khẳng định sẽ không bao giờ nhắc đến tên của tay súng bị buộc tội tấn công khủng bố làm 50 người chết và cam kết rằng kẻ thủ ác này sẽ đối mặt với "toàn bộ sức mạnh của luật pháp."
Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 17/3/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 19/3 khẳng định sẽ không bao giờ nhắc đến tên của tay súng người Australia bị buộc tội tấn công khủng bố ở Chritschurch làm 50 người thiệt mạng hôm 18/3, đồng thời cam kết với người dân New Zealand rằng kẻ thủ ác này sẽ đối mặt với "toàn bộ sức mạnh của luật pháp."

[Sự bình tĩnh đáng nể của nữ Thủ tướng New Zealand sau vụ xả súng]

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội, bà Ardern nhấn mạnh: "Hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của luật pháp ở New Zealand."

Nhà lãnh đạo New Zealand nói thêm rằng: "Hắn đã tìm kiếm nhiều thứ từ hành động khủng bố của mình, nhưng một trong số đó là sự 'tai tiếng' - đó là lý do tại sao bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nhắc đến tên hắn ta. Hắn là một tên khủng bố, một tội phạm, một kẻ cực đoan. Nhưng đối với tôi, hắn là kẻ vô danh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục