Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bắt đầu thăm Campuchia

Ngày 22/11, cơ quan báo chí của Chính phủ Nga thông báo, Thủ tướng nước này, ông Dmitry Medvedev đã tới Campuchia, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bắt đầu thăm Campuchia ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, cơ quan báo chí của Chính phủ Nga thông báo, Thủ tướng nước này, ông Dmitry Medvedev đã tới Campuchia, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á lần này của ông.

Thủ tướng Medvedev sẽ hội đàm với người đồng cấp Campuchia Hun Sen và có cuộc gặp với Quốc vương Norodom Sihamoni.

Dự kiến, sau các cuộc hội đàm, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký kết sáu văn kiện hợp tác song phương trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa đảng Nhân dân Campuchia và đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, thỏa thuận về trao đổi thông tin chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, hai thỏa thuận về hợp tác đầu tư và hai biên bản ghi nhớ giữa hãng thông tấn, đài phát thanh quốc gia của Campuchia và hãng thông tấn Nga.

Campuchia là đối tác Đông Nam Á truyền thống của Nga. Vào tháng 5/2016, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo một nguồn tin trong phái đoàn Nga, chuyến thăm Campuchia ba ngày lần này của Thủ tướng Nga nhằm tăng cường mối quan hệ toàn diện giữa hai nước, trong đó tập trung vào việc mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, kỹ thuật quân sự và cứu trợ nhân đạo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục