Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lo ngại về vấn nạn rượu giả

Tuyên bố trên của ông Medvedev được đưa ra giữa lúc giới chức Nga thông báo đã có 33 người tử vong và 54 người phải nhập viện do bị ngộ độc rượu tại tỉnh Irkutsk, vùng Siberia.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lo ngại về vấn nạn rượu giả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.vinoge.com)

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 19/12 đã yêu cầu chính phủ sớm có giải pháp xử lý vấn đề rượu giả tại nước này, đồng thời tuyên bố việc bán rộng rãi loại đồ uống có cồn này ở các máy bán hàng tự động là "việc làm đáng hổ thẹn."

Tuyên bố trên của ông Medvedev được đưa ra giữa lúc giới chức Nga thông báo đã có 33 người tử vong và 54 người phải nhập viện do bị ngộ độc rượu tại tỉnh Irkutsk, vùng Siberia.

Tất cả những người tử vong và đang điều trị đều là cư dân một khu vực mặc dù không dùng rượu cùng nhau.

Vụ ngộ độc xảy ra sau khi nhiều người uống "một loại chất lỏng" có chứa methanol - một loại hóa chất độc hại thường được sử dụng để chống đông.

Uỷ ban điều tra Liên bang Nga đã tiến hành điều tra về vụ việc này và bắt giữ hai đối tượng.

Nhà chức trách Nga cũng tiến hành khám xét các khu chợ bày bán rượu và đã tịch thu tới 500 lít rượu độc hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục