Thủ tướng Nga ký dự thảo thỏa thuận SNG về năng lượng nguyên tử

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký dự thảo thỏa thuận của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) về việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.
Thủ tướng Nga ký dự thảo thỏa thuận SNG về năng lượng nguyên tử ảnh 1Bên trong một cơ sở hạt nhân ở Crimea. (Nguồn: RIA)

Chính phủ Nga ngày 22/4 cho biết Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã ký dự thảo thỏa thuận của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) về việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.

Theo tuyên bố của Chính phủ Nga, thỏa thuận trên đã thiết lập các nguyên tắc để các quốc gia thành viên tuân thủ việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho những mục đích dân sự.

Thủ tướng Medvedev đã kêu gọi việc ký thỏa thuận này tại một hội nghị của Hội đồng những người đứng đầu chính phủ của SNG theo một sắc lệnh được công bố hôm 20/4 vừa qua.

[Các nước SNG tập trận phòng không quy mô lớn trên không phận Nga]

SNG là một tổ chức khu vực được thành lập sau khi Liên Xô tan rã. 9 trong số 15 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là thành viên của cộng đồng này cùng với hai quốc gia liên kết là Ukraine và Turkmenistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục